Cuộc chiến dưới lòng đất

Thứ tư, 01/10/2014 08:27

(Cadn.com.vn) - Ẩn bên dưới các đường phố ở Stockholm, nhà máy xử lý nước thải đang làm việc xử lý chất thải của hơn 700.000 người. Nhưng giờ đây, hệ thống thoát nước này còn được sử dụng với mục đích mới, cho cuộc chiến chống khủng bố đang chuyển động dưới lòng đất.

“Chúng tôi có hàng loạt các điện cực được nhúng vào nước thải”, Tiến sĩ Hans Oennerud giải thích. Ông đang phối hợp thực hiện dự án do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, gọi là Emphasis - thiết kế một mạng cảm biến công nghệ cao cho hệ thống cống rãnh.

Cảm biến phát hiện bom

Các thiết bị có thể phát hiện các hóa chất được sử dụng để chế tạo bom tự chế trong nước thải. “Nếu bạn chế tạo chất nổ tự chế hoặc bom, bạn cần một nơi để làm, bạn cần phải sử dụng thiết bị, hóa chất. Trong quá trình này có thể có một thiết bị cần phải rửa hoặc đổ xuống cống - và đây là điều chúng tôi muốn tiếp cận”, ông giải thích. Các cảm biến có thể phát hiện dấu vết các thành phần trong một quả bom, ghi lại thời gian tìm thấy và vị trí của chúng. Thông tin này sau đó được gửi đến cảnh sát.

Emphasis và 2 dự án khác được gọi là Lotus và Bonas đang được thử nghiệm tại Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng Thụy Điển (FOI). Nhóm nghiên cứu tạo ra bản sao phòng thí nghiệm bom. “Bạn cần mô phỏng những gì đang xảy ra trong cuộc sống thực nếu bạn muốn tìm ra một nhà máy chế tạo bom”, Henric Oestmark, giám đốc nghiên cứu vật liệu năng lượng, cho biết. Hầu hết các quả bom tự chế là hydrogen peroxide hoặc có thành phần của phân bón. “Chúng là các hóa chất bình thường mua trong siêu thị”, ông Oestmark cho biết.

Các nhà khoa học không chỉ quan tâm đến những chất thải trong cống, khói thải ra từ quá trình sản xuất cũng bị rò rỉ ra ngoài không khí. Do đó bên cạnh việc đặt các thiết bị trong hệ thống thoát nước, họ cũng trang bị bộ cảm biến trên mái nhà và thậm chí cả trên ô-tô. Theo giáo sư Oestmark, mạng lưới này có thể giúp xác định nơi các hoạt động bất hợp pháp đang diễn ra. Công nghệ này cũng có thể được sử dụng để tìm ra các phòng thí nghiệm ma túy hoặc những nơi mà vũ khí hóa học đang được sản xuất.

Cảm biến trong hệ thống thoát nước ở Thụy Điển có thể phát hiện bom. Ảnh: BBC

Chiến lược đột phá

Dù vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, các bộ cảm biến thu hút sự quan tâm từ khắp nơi trên thế giới.

Các nhà chức trách tại Bộ Quốc phòng Anh và Bộ An ninh Nội địa Mỹ, đã đến Thụy Điển để tận mắt chứng kiến khả năng hoạt động của các cảm biến.  Torbjoern Liwang, một cảnh sát Thụy Điển, cho biết việc sử dụng các chất nổ tự chế là mối quan tâm ngày càng tăng. “Đã xảy ra các cuộc tấn công ở Madrid, London và Oslo và ở nhiều nơi khác. Đó là vấn đề lớn. Tôi nghĩ rằng một trong những nguyên nhân là do rất khó để sở hữu chất nổ quân sự và dân sự, những kẻ khủng bố muốn tự chế tạo để thay thế. Các tội phạm và khủng bố đang đi trước chúng ta... Và chúng ta cần công nghệ mới, những cách thức mới của việc tìm kiếm các cơ sở của chúng”, ông nói.

Các bộ cảm biến có thể cung cấp thông tin tình báo quan trọng cho cảnh sát và qua đó cứu sống nhiều người. “Trong vụ đánh bom London năm 2005, bom được chế tạo ở Leeds, và cảnh sát có một số thông tin tình báo. Nếu cảm biến được triển khai, chúng ta dễ dàng phát hiện các quả bom”, ông nói.

An Bình

(Theo BBC)